Chuẩn bị cho SEA Games 31 và Para Games 11 : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
VHO- Trong 2 ngày 17-18.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban thường trực BTC SEA Games 31 và Para Games 11 Hoàng Đạo Cương đã có chuyến thăm, động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tại buổi làm việc với TP Hà Nội Ảnh: Y. TRANG
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn các VĐV hãy phát huy cao độ tinh thần và ý chí, khắc phục khó khăn để tập luyện thi đấu đạt thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Hà Nội hoàn thành các công trình trước ngày 30.9
Báo cáo tại buổi làm việc vào sáng 18.3, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, đến thời điểm hiện nay hầu hết các đơn vị Sở, ngành và UBND các quận, huyện của Hà Nội được giao nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31, đã chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình sẵn có của địa phương (không có công trình nào xây dựng mới). 100% các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội được giao chủ đầu đầu tư 8 dự án phục vụ thi đấu và tập luyện do Sở VHTT quản lý. Đến nay toàn bộ các dự án đã thực hiện xong quy trình chuẩn bị đầu tư, Sở VHTT, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa – xã hội đã thực hiện bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Theo tiến độ công trình, dự án bàn giao sớm nhất trong tháng 6, 4 dự án được bàn giao trong tháng 8; 3 dự án bàn giao trong tháng 9. Bên cạnh đó, 12 công trình do quận, huyện làm chủ đầu tư cũng sẽ đồng loạt triển khai dự án trong quý I để hoàn thành trước ngày 30.9.
Về kế hoạch đào tạo, chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự SEA Games 31, theo bà Vân Anh, mục tiêu phấn đấu của thể thao Hà Nội là đóng góp từ 30% trở lên các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Đóng góp trên 30% số HCV trong tổng số HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cũng đánh giá, Hà Nội là đơn vị chính, đi đầu trong việc chuẩn bị lực lượng VĐV cho Đại hội. Hiện Hà Nội và Tổng cục TDTT đang phối hợp nhịp nhàng, triển khai tốt công tác chuẩn bị lực lượng VĐV cho 2 sự kiện quan trọng này.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng thời gian cho đến ngày khai mạc Đại hội không còn nhiều, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa BTC trung ương và thành phố để các công việc được triển khai tốt hơn nữa.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho rằng, dù ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng Hà Nội đã làm tốt nhất những gì có thể, nhất là 20 công trình đang được sửa chữa, nâng cấp, sớm là tháng 6 và chậm nhất đến tháng 9 sẽ hoàn thành. Thứ trưởng mong muốn công tác tuyên truyền cho 2 Đại hội cần được đẩy mạnh hơn nữa để nhân dân thủ đô và cả nước biết về quy mô, tầm cỡ, ý nghĩa của 2 sự kiện thể thao lớn này. Thứ trưởng cũng cho rằng, sự phối hợp giữa BTC trung ương và thành phố đã tốt thì cần phải tốt hơn, các Tiểu ban cần tiếp tục hoàn thiện và có các cuộc làm việc cụ thể để triển khai hiệu quả công việc chung.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm và động viên đội tuyển Cầu lông đang tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Ảnh: TRẦN HUẤN
Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc
Kiểm tra, động viên tinh thần các VĐV đang tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh vào ngày 17.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương mong muốn các VĐV hãy phát huy cao độ tinh thần và ý chí, khắc phục khó khăn để tập luyện thi đấu đạt thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Thăm đội tuyển Bắn súng và đội tuyển Bắn súng trẻ quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn các VĐV trẻ hãy noi gương thế hệ đàn anh đi trước về tinh thần thi đấu, ý chí tập luyện, khắc phục điểm yếu, vượt qua khó khăn của nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh. “Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam trong lịch sử hơn 70 năm qua. Để có được chiếc HCV quý giá đó, bản thân VĐV Hoàng Xuân Vinh đã phải nỗ lực, tập luyện thi đấu. Các VĐV trẻ nếu muốn trở thành “ngôi sao” sáng, có đóng góp to lớn vào thành tích chung của thể thao nước nhà, mang vinh quang về cho Tổ quốc, gia đình, người thân như Hoàng Xuân Vinh thì cần phải có khát vọng, có ham muốn, đam mê, cống hiến được thi đấu và toả sáng”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương căn dặn các VĐV trẻ.
Với đội tuyển điền kinh quốc gia và đội trẻ đang tập huấn tại hai địa điểm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn các VĐV hãy tập luyện thật tốt, để đạt thành tích cao như tại SEA Games trước. “Điền kinh là môn Olympic cơ bản, đầy hấp dẫn. Tại SEA Games 30, lần đầu tiên Điền kinh Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để đứng đầu khu vực. Trong những năm qua, đội tuyển Điền kinh cũng đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Vì thế các VĐV hãy cố gắng tập luyện thật tốt để giữ vững vị trí số 1 mà Điền kinh Việt Nam đã đạt được tại SEA Games 30”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý.
Cũng trong ngày 17.3, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã kiểm tra, khảo sát các công trình phục vụ cho SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
THU SÂM